Phòng dịch viêm phổi cấp, các doanh nghiệp thiết bị y tế đẩy mạnh sản xuất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/01/2020 16:07 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ tại Trung Quốc, các nhà sản xuất thiết bị y tế trên toàn thế giới dường như cũng đang vận hành hết công suất.

Trong suốt dịp Tết vừa qua, công xưởng Selun Technology Co. (Trung Quốc) đã không có được 1 ngày nghỉ ngơi. Công nhân chấp nhận bỏ thời gian bên gia đình, làm việc quá giờ để sản xuất ra 80.000 mặt nạ y tế và 200 bộ đồ bảo hộ mỗi ngày.

Không chỉ tại Trung Quốc, các nhà sản xuất thiết bị y tế trên toàn thế giới dường như cũng đang vận hành hết công suất.

Ông Roman Zima, Nhà sáng lập của công ty Respilon (Cộng hòa Czech) cho biết: "Năm ngoái, công ty chỉ bán được 700.000 mặt nạ ra thị trường. Nhưng bây giờ, chỉ trong vòng có 4 ngày, nhu cầu đã tăng lên 7 triệu mặt nạ, con số tăng chóng mặt. Chúng tôi đang tìm cách đáp ứng nhu cầu này".

Ngoài mặt nạ, các sản phẩm y tế khác như nước rửa tay, sản phẩm khử trùng và nhiệt kế cũng liên tục được bổ sung trên các kệ hàng. Nhu cầu về các mặt hàng phòng ngừa bệnh gia tăng đã tạo ra những tác động tích cực đối với các công ty sản xuất loại sản phẩm này. Cổ phiếu của Kawamoto, công ty sản xuất thiết bị y tế của nhật bản đã tăng 479% trong năm nay, kể từ khi dịch virus Corona mới bùng phát.

Trong khi đó, cổ phiếu của Azzearth, hãng chuyên sản xuất đồ bảo hộ y tế dùng trong bệnh viện cũng tăng gần gấp đôi kể từ giữa tháng 1. Trước đó, các công ty dược phẩm lớn của Trung Quốc và Mỹ cũng đều chia sẻ sự tăng trưởng đồng loạt, khi các nhà đầu tư mạnh tay đổ tiền vào các hãng như Novavax, Nano Viricides với hy vọng các nhà nghiên cứu sẽ sớm tìm ra 1 loại vaccine cúm phòng tránh virus Corona mới.

Theo các chuyên gia, trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, buộc chính phủ phải cung cấp ngân sách để tài trợ cho việc nghiên cứu vaccine và các loại thuốc mới, cổ phiếu của các hãng dược được dự báo sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.

Nhà thuốc tại Trung Quốc bị phạt vì bán khẩu trang đắt gấp 6 lần Nhà thuốc tại Trung Quốc bị phạt vì bán khẩu trang đắt gấp 6 lần

VTV.vn - Nhà thuốc Jimin Kangtai ở Bắc Kinh bị phạt 3 triệu nhân dân tệ do tăng giá khẩu trang gấp 6 lần trong bối cảnh nhu cầu người dân tăng cao khi dịch viêm phổi ngày càng lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước