Phú Quốc mạnh tay xử lý các sai phạm đất đai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/01/2019 18:19 GMT+7

VTV.vn - UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã mạnh tay xử lý, tiến hành tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, các khu phân lô trái quy hoạch trên địa bàn.

Tại xã Cửa Dương, mỗi lô đất nền 100m2 là đất nông nghiệp từng được giao dịch lên tới hơn 1 tỷ đồng. Đây cũng chỉ là một trong số hàng trăm lô đất sai phạm tại Phú Quốc.

Tháng 11 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang có biện pháp mạnh tay xử lý các sai phạm về phá rừng phòng hộ, lấn chiếm đất công và chuyển nhượng trái phép. Đến nay, tổ công tác huyện Phú Quốc đã xử lý 7 khu đất phân lô không đúng mục đích, hơn 90.000 m2 đất công bị lấn chiếm và hơn 60 ha đất rừng sai phạm cũng sẽ bị cưỡng chế. Lượng giao dịch bất động sản tại Phú Quốc cũng đã giảm mạnh.

Đại diện UBND huyện Phú Quốc cho biết, đoàn công tác của huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác xử lý các sai phạm đất đai trên huyện đảo, kịp thời báo cáo kết quả với Chính phủ vào trước tháng 3 năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước