Phú Quốc mong muốn kéo dài thời gian lưu trú của du khách

Nguyễn Thường-Thứ hai, ngày 01/03/2021 14:10 GMT+7

VTV.vn - Những năm qua, Phú Quốc được đầu tư nhiều điểm vui chơi, giải trí mang tầm cỡ khu vực và quốc tế, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu du khách khi đến Đảo Ngọc này.

Phú Quốc được biết đến như thiên đường nghĩ dưỡng có sức hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khi về đêm, Phú Quốc ít có điểm vui chơi, mua sắm, chưa tạo sức chi tiêu, nghỉ dưỡng dài ngày.

Qua khảo sát, du khách đến Phú Quốc lưu trú vào khoảng hơn 2 ngày và chi tiêu khách nước ngoài bình quân từ 150 đến 180 USD/ngày. Khách nội địa mức tiêu dùng kể cả chi phí đi lại ăn ở trong thời gian nghỉ dưỡng tại đây bình quân khoảng 1,8 triệu đến 2 triệu đồng/người/ngày. 

Thực trạng chi tiêu và số ngày lưu trú của Phú Quốc còn thấp so với mặt bằng chung các điểm du lịch ở các địa phương khác trên cả nước.

Với kinh nghiệm trong phát triển du lịch, kịp thời tìm ra giải pháp, hướng đi đúng để Phú Quốc thật sự là điểm đến, sự lựa chọn hàng đầu không thể thiếu trong lòng du khách gần xa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước