Phú Yên: Người dân mua nước giá cao gấp 10 lần

TCKD-Thứ năm, ngày 28/05/2015 17:15 GMT+7

VTV.vn - Giá nước sinh hoạt cao gấp 10 lần giá bình quân. Không ít hộ phải đi vay tiền để mua nước. Đó là thực tế đang xảy ra tại các xã miền núi của tỉnh Phú Yên.

Tại Phú Yên, chưa khi nào tình hình thiếu nước sinh hoạt lại nghiêm trọng như những ngày gần đây. Trong lúc địa phương đang loay hoay tìm hướng giải quyết vấn đề này, hàng ngàn hộ dân vẫn phải chấp nhận mua nước với giá được xem là đắt nhất hiện nay.

Cả xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa chỉ có một giếng khoan có nước, vì vậy nơi đây cũng trở thành điểm duy nhất bán nước sinh hoạt cho người dân trong vùng. Nước mua tại đây có giá là 17.500 đồng/m3, nhưng khi xe chở nước đến tận nhà giá bán là 70.000 đồng.

Theo các hộ dân, 1 gia đình 5 người nếu sử dụng tiết kiệm 1 ngày cũng hết 1m3 nước, nghĩa là hàng tháng phải mất hơn 2 triệu đồng để mua nước. Đây là số tiền quá lớn đối với hộ dân ở các xã miền núi, nhưng chẳng còn cách nào khác, nhiều nhà đành phải chấp nhận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước