PMI của Việt Nam trở lại mức cao trong tháng 6

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/07/2019 09:33 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Việt Nam trong tháng 6 đạt 52,5 điểm, tăng từ mức 52,0 điểm của tháng 5 và bằng với kết quả của tháng 4.

Các nhà sản xuất Việt Nam tiếp tục có mức tăng kỷ lục về số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 6, nhờ vào việc đưa ra các sản phẩm mới và số lượng khách hàng tăng.

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng là nhân tố chính dẫn đến lần tăng thứ 19 liên tiếp của sản lượng ngành sản xuất ở Việt Nam.

Mặc dù các nhà sản xuất vẫn dự báo sản lượng sẽ tăng trong thời gian tới nhưng mức độ lạc quan đã giảm mạnh trong tháng này do những quan ngại những vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam tháng 5 giảm nhẹ Chỉ số Nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam tháng 5 giảm nhẹ

VTV.vn - Báo cáo của Nikkei công bố, chỉ số Nhà quản trị mua hàng PMI toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam đã giảm nhẹ từ mức 52,5 điểm của tháng 4 còn 52 điểm trong tháng 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước