Quản lý giá sữa theo cơ chế thị trường sẽ có lợi cho người tiêu dùng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 11:07 GMT+7

VTV.vn - Theo chuyên gia, về lâu dài, quy định quản lý giá sữa hướng tới cơ chế thị trường sẽ có lợi hơn cho người tiêu dùng.

Ngày 10/8, quy định không áp trần giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi do Bộ Công Thương ban hành đã chính thức có hiệu lực. Doanh nghiệp sẽ được phép điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trong biên độ 5%, tùy theo sự biến động của yếu tố đầu vào. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên chính sách có hiệu lực, đã có hiện tượng giá bán sữa tại một số nơi bắt đầu có dấu hiệu nhích tăng.

Theo ghi nhận tại cửa hàng sữa 71B Phan Kế Bính, Hà Nội, một số mặt hàng sữa Abbot, Friso hay Glico... đã bắt đầu tăng giá phân phối tại đại lý này, với biên độ tới 5%. Tuy nhiên, hiện nay, cửa hàng này cũng mới chỉ dám nâng giá bán ra cho người tiêu dùng ở mức 3% để giữ khách.

Hiện có không ít băn khoăn của những người tiêu dùng về cơ chế giám sát biến động giá sữa, khi giờ đây, doanh nghiệp có thể tự quyết định mức giá bán ra. Tuy nhiên, theo chuyên gia, quy định mới hướng tới cơ chế thị trường, về lâu dài sẽ có lợi hơn cho người tiêu dùng, khi đảm bảo một cơ chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, tới đây sẽ công khai trên website của Bộ về mức giá bán ra của các doanh nghiệp để cộng đồng cùng kiểm tra, giám sát.

Quản lý giá sữa từ khâu bán lẻ Quản lý giá sữa từ khâu bán lẻ

VTV.vn - Điểm đáng chú ý là cơ quan quản lý sẽ không áp trần đối với giá sữa nữa mà sẽ quản lý theo cơ chế thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước