Quỹ đầu tư quốc gia Singapore "đau đầu" vì quá nhiều tiền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/07/2019 17:00 GMT+7

Ảnh; Nikkei Asian Review.

VTV.vn - Quỹ đầu tư quốc gia Singapore (GIC) đang đau đầu vì có quá nhiều tiền trong quỹ khi số vốn dôi dư hiện đã lên tới 33 tỷ USD.

Giám đốc đầu tư quỹ này cho biết, việc có số vốn dôi dư lớn sẽ càng làm gia tăng áp lực cho quỹ phải tìm cách sinh lời cho khoản vốn mới. 

Hồi tháng 5, Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore tức ngân hàng trung ương nước này, tuyên bố chuyển một lượng lớn vốn từ dự trữ ngoại hối sang GIC để đầu tư dài hạn. GIC đang là quỹ đầu tư quốc gia lớn thứ 8 trên thế giới, quản lý số vốn khoảng 390 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước