Quy định mới về siết chặt quy chuẩn nhập khẩu tôm của Mỹ

VTV9-Thứ năm, ngày 02/08/2018 11:10 GMT+7

VTV.vn - Cuối năm 2018, Mỹ chính thức thực hiện lại việc truy xuất nguồn gốc đối với tôm và bào ngư vào nước này sau một thời gian gián đoạn chưa xem xét.

Theo quy định mới, các nhà nhập khẩu tôm vào Mỹ phải là công dân Mỹ, có giấy phép thương mại thủy sản quốc tế, khi thông quan phải có dữ liệu đầu vào để xác nhận tính hợp pháp của sản phẩm tôm và bào ngư. Với quy định mới này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ cho biết không trở tay kịp dù quy định này được áp dụng vào cuối năm 2018.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, doanh nghiệp nước ta có lợi thế là sản phẩm tôm đã truy xuất nguồn gốc nhưng lại chưa được hệ thống. Do đó, doanh nghiệp cần có kế hoạch chuẩn hóa lại dữ liệu bởi việc Mỹ đưa tôm vào giám sát là để loại bỏ yếu tố gian lận thương mại và đảm bảo sản phẩm là nuôi trồng hợp pháp. Phía Mỹ cũng yêu cầu rất cao về việc truy xuất nguồn gốc và lưu giữ các dữ liệu về sản phẩm tới 2 năm.

Phía Mỹ cam kết tất cả thông tin về doanh nghiệp sẽ được giữ bí mật và khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt cần thường xuyên cập nhật thông tin về chương trình giám sát nhập khẩu thủy sản của Mỹ để việc xuất khẩu không bị gián đoạn trong thời gian sắp tới như một số doanh nghiệp đang gặp phải.

Mỹ tăng thuế chống bán phá giá với tôm Việt Nam Mỹ tăng thuế chống bán phá giá với tôm Việt Nam

VTV.vn - Số lượng tôm đã xuất sang Mỹ trong trong khoảng thời gian 1 năm kể từ tháng 2/2013 sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá 1,42% thay vì 1,16% như trước đó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước