Renault đóng cửa nhiều xưởng sản xuất ô tô do vụ tấn công mạng toàn cầu

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 15/05/2017 06:41 GMT+7

Ảnh: Getty images

VTV.vn - Renault - hãng sản xuất xe hơi lớn thứ 2 của Pháp - đã phải ngừng hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở Pháp, Slovenia và Romania do hệ thống máy tính của hãng bị tấn công.

Trước đó, hãng sản xuất xe hơi Nissan cũng thông báo nhà máy của hãng ở thành phố Sunderland, Anh đã bị tấn công.

Theo Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol), hiện đã có 200.000 hệ thống mạng tại ít nhất 150 nước trở thành nạn nhân của vụ tấn công mạng toàn cầu chưa từng có tiền lệ xảy ra hôm 12/5.

Cơ quan này cũng cảnh báo số nạn nhân có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh trong ngày 15/5 khi tuần làm việc mới bắt đầu.

Gần 7.700 cuộc tấn công website trong 3 tháng Gần 7.700 cuộc tấn công website trong 3 tháng Hơn 3,2 triệu thẻ ngân hàng của Ấn Độ bị tin tặc tấn công Hơn 3,2 triệu thẻ ngân hàng của Ấn Độ bị tin tặc tấn công Nga thiệt hại nặng nề do vụ tấn công mạng Nga thiệt hại nặng nề do vụ tấn công mạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước