Rượu trốn thuế bày bán tràn lan trên thị trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/01/2019 09:54 GMT+7

VTV.vn - Nhà nước đang có nguy cơ thất thu thuế cao khi nhiều sản phẩm rượu trên thị trường không dán tem nhãn, thậm chí còn dùng tem giả hòng trốn thuế.

Theo quy định, rượu là mặt hàng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ 35-65% và bắt buộc phải dán tem rượu trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Lâu nay, việc quản lý, thu thuế đối với rượu nấu thủ công quy mô hộ gia đình đã khó thì nay, đối với các doanh nghiệp sản xuất rượu, Nhà nước cũng đang có nguy cơ thất thu thuế cao khi các sản phẩm rượu của không ít doanh nghiệp  lưu thông trên thị trường không dán tem rượu hoặc dùng tem giả.

Trung bình, với một chai rượu đắt tiền từ vài trăm nghìn đồng trở lên thì ngân sách Nhà nước đã thất thu khoảng 100.000 đồng. Với hàng trăm, hàng nghìn chai đã và sẽ được bán ra vào dịp Tết Nguyên Đán này thì số tiền thất thu thuế sẽ là không nhỏ. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước