Sabeco chính thức lên sàn giao dịch TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/12/2016 17:16 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều tháng chờ đợi, cổ phiếu SAB của Công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch TP.HCM vào sáng nay (6/12).

Với mức giá khởi điểm 110.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của SAB đứng thứ 4 trên thị trường và dự kiến tác động không nhỏ đến VN-Index trong thời gian tới.

Sáng nay, hơn 641 triệu cổ phiếu Sabeco đã lên sàn giao dịch. Với mức giá khởi điểm 110.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của Sabeco là hơn 70.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước vẫn chiếm hơn 98%.

Sau khi niêm yết, một câu hỏi đặt ra: Nhà nước sẽ thoái bao nhiêu phần trăm và thoái vốn như thế nào tại Sabeco? Lãnh đạo công ty cho biết, khoảng 1 tuần tới, sẽ trình phương án cụ thể lên Bộ Công Thương.

Với 3,4 tỷ lít bia tiêu thụ trung bình mỗi năm, Việt Nam hiện đang là quốc gia tiêu thụ bia đứng thứ 3 châu Á sau Nhật Bản, Trung Quốc. Trong khi đó, Sabeco chiếm 45% thị phần trong nước.

9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt hơn 4.510 tỷ đồng, hàng loạt tên tuổi lớn thế giới như Shingha, Heineken, Asahi... đang "xếp hàng" chờ Bộ Công Thương thoái vốn để mua cổ phần tại Sabeco.

Kết thúc phiên sáng nay, cổ phiếu SAB tăng kịch trần lên 132.000 đồng/cổ phiếu.

Chưa lên sàn, Sabeco bị phạt 100 triệu đồng Chưa lên sàn, Sabeco bị phạt 100 triệu đồng

VTV.vn - Một tuần trước khi chính thức lên sàn chứng khoán vào ngày 6/12, Sabeco đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 100 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước