Sabeco sẽ rơi vào tay "đại gia" ngoại?

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 10:00 GMT+7

VTV.vn - Nếu ThaiBeverage chốt tiền đặt cọc chính thức theo quy định trước hạn cuối giờ chiều 17/12 thì việc mua được lượng lớn cổ phần Sabeco là không khó khăn.

Thị trường chứng khoán vài ngày qua khá xôn xao về việc doanh nghiệp đăng ký mua lượng cổ phiếu khủng lên tới 51% của Sabeco lại có trụ sở đặt tại phòng khách gia đình. Theo tìm hiểu của tờ Người lao động, với cái tên doanh nghiệp là Vietnam Beverage nhưng căn phòng nhỏ trong một con ngõ nhỏ lại cho thấy tham vọng không nhề nhỏ của đại gia ngoại khi muốn thâu tóm thị phần đồ uống Việt.

Báo Giao thông chỉ ra, Vietnam beverage thuộc sở hữu của F&B Alliance Việt Nam mà 49% của F&B Alliance Việt Nam lại thuộc sở hữu của Beerco Limited và Beerco Limited lại thuộc sở hữu của đại gia người Thái Charoen Sirivahanabadi. Quan trọng ở đây là con số 49% bởi như tờ Giao thông nêu rõ, miễn là doanh nghiệp có vốn nước ngoài không vượt quá 50% sẽ không bị giới hạn sở hữu đối với doanh nghiệp nội.

Sabeco sẽ rơi vào tay đại gia ngoại? - Ảnh 1.

Đây cũng không phải lần đầu ngỏ ý của đại gia người Thái, khi vào các năm 2014 và 2015 Thai Beverage đã muốn sở hữu luôn 40% cổ phần của Sabeco với giá 1 tỷ USD. Theo như đánh giá của giới chuyên môn, khi thị trường bia rượu Thái có bước chững lại, vị đại gia này sẽ không ngại ngần chi bằng mọi giá để có được miếng bánh thị phần tại Việt Nam vốn vẫn đang phình to thêm mỗi năm.

Đại diện Bộ Công Thương cũng thừa nhận trên tờ Đầu tư, ThaiBeverage quan tâm tới Sabeco từ lâu. Nếu họ chốt tiền đặt cọc chính thức theo quy định trước hạn cuối giờ chiều 17/12 thì việc mua được lượng lớn cổ phần Sabeco là không khó khăn. Bên cạnh đó, không ngoại trừ Heineken sẽ mua thêm để đạt mức 10%, đủ để cử 1 thành viên vào HĐQT của Sabeco.

Sabeco sẽ rơi vào tay đại gia ngoại? - Ảnh 2.

Câu hỏi còn lại đặt ra: Nếu thực sự Sabeco sẽ rơi vào tay các đại gia ngoại điều gì sẽ xảy ra với thương hiệu này? Theo các chuyên gia, chắc chắn Sabeco sẽ những bước lột xác mạnh bởi nhà đầu tư sẽ không quá phân vân về lợi nhuận mà Sabeco đang được chia so với giá mua vì họ nhìn thấy những khả năng phát triển và chắc chắn sẽ chăm chút để doanh nghiệp làm ăn ngày càng có lãi.

Đại diện Bộ Công Thương cũng tự tin trong việc giữ gìn thương hiệu bia Sài Gòn bởi khi người này đặt vấn đề duy trì thương hiệu thì các nhà đầu tư ngoại đều trả lời rằng đây là điều tất nhiên và đồng nhất với phía Việt Nam về vấn đề giữ gìn thương hiệu. Như vậy, chưa chắc chắn cuộc chạy đua cổ phiếu Sabeco sẽ hạ hồi ra sao nhưng chắc chắn rằng việc cổ phần hoá sẽ mang lại một thị trường bia có cạnh tranh hơn, chất lượng hơn cho người tiêu dùng.  Ngoài ra, ngân sách dự kiến cũng sẽ thu một khoản tiền lớn, ước tính hơn 100.000 tỷ đồng.

'Bán Sabeco minh bạch, không có lợi ích nhóm và sẽ mang về nguồn thu rất lớn cho nhà nước' "Bán Sabeco minh bạch, không có lợi ích nhóm và sẽ mang về nguồn thu rất lớn cho nhà nước"

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định việc bán Sabeco hoàn toàn minh bạch và sẽ mang lại nguồn thu rất lớn cho nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước