Sắc đỏ bao phủ chứng khoán châu Á

TTXVN-Thứ năm, ngày 14/12/2017 21:35 GMT+7

Ảnh minh họa: (Nguồn: AP)

VTV.vn - Trong phiên giao dịch chiều 14/12, sắc đỏ bao phủ các chứng khoán châu Á, trước đà tăng giá của các đồng tiền khu vực.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 63,62 điểm (0,28%) xuống 22.694,45 điểm, do sự tăng giá của đồng Yen, giữa bối cảnh các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang kế hoạch cải cách thuế tại Mỹ, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất. 

Hikaru Sato, nhà phân tích Daiwa Securities, nhận định sự tăng giá của đồng Yen đã thúc đẩy hoạt động bán ra cổ phiếu và gây sức ép đối với giá cổ phiếu một số doanh nghiệp xuất khẩu. 

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của TTCK Thượng Hải giảm 0,29% xuống 3.292,44 điểm. Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng chỉ giảm nhẹ 0,19% xuống 29.166,38 điểm. Theo sau động thái mới nhất từ FED, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hong Kong (Trung Quốc, HKMA) ngày 14/12 đã nâng lãi suất cơ bản thêm khoảng 25 điểm cơ bản lên 1,75%. Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) theo đuổi các động thái tương tự FED bởi đồng nội tệ của khu hành chính đặc biệt này có mối liên kết chặt chẽ với đồng USD. 

Cùng đà đi xuống, các chỉ số chủ chốt của TTCK Australia và Hàn Quốc lần lượt giảm 0,2% và 0,5% giữa lúc đồng AUD tăng 1,4% và đồng Won cũng được đà tăng giá. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước