Sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán Việt

Huy Hoàng-Thứ tư, ngày 24/02/2021 14:33 GMT+7

Sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán Việt. Ảnh minh họa - Dân trí

VTV.vn - Sáng nay (24/2), tại thị trường chứng khoán trong nước, sắc xanh xuất hiện ngay từ khi mở cửa.

Mở cửa phiên giao dịch, thị trường chứng khoán đón nhận thông tin những liều vaccine COVID-19 đầu tiên sẽ về Việt Nam nên tâm lý nhà đầu tư rất hứng khởi, bởi với nhà đầu tư dịch bệnh COVID-19 là rủi ro đáng quan tâm nhất.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng điểm ngay từ đầu phiên giúp Vn-Index tăng 6 điểm. Nhóm ngân hàng tiếp tục là trụ đỡ chính của thị trường, trong đó 2 ông lớn VietinBank và VietcomBank là 2 cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào đà tăng của chỉ số, CTG có lúc còn tăng gần 3%.

Lực mua chủ động tăng cao khiến thanh khoản đến tầm 10h20 tại nhiều cổ phiếu Bluechips như HPG, CTG đã tăng gấp đôi so với phiên giao dịch ngày 23/2 cùng với giao dịch tích cực của cổ phiếu ngành chứng khoán khi SSI, HCM, VND, SHS… do những kỳ vọng về lợi nhuận ngành này trong quý I đã góp phần hỗ trợ cho thị trường.

Trong đó, cổ phiếu MBS tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay thêm hơn 8% với khối lượng đạt hơn 2,9 triệu cổ phiếu. Nguyên nhân do những phân tích khuyến nghị nhà đầu tư được chính công ty này đưa ra với khách hàng của họ.

Sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán Việt - Ảnh 1.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 0,34 điểm, tương đương 0,03% lên 1.177,98 điểm.

Giá dầu đóng cửa gần mức cao nhất trong hơn một năm do những dấu hiệu cho thấy những hạn chế với virus corona trên toàn cầu đang được nới lỏng. Tồn kho dầu thô của Mỹ cũng giảm tuần thứ 5 liên tiếp, trong khi tồn kho sản phẩm dầu mỏ cũng giảm trong tuần trước, theo thăm dò của Reuters.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America đều dự báo giá dầu Brent đạt 70 USD/thùng trong quý II từ 60 USD/thùng họ đã dự báo trước đó và 75 USD/thùng trong quý III từ 65 USD/thùng dự báo trước.

Trong khi đó, diễn biến giá cổ phiếu ngành dầu khí lại có phiên điều chỉnh sau chuỗi tăng điểm dài vừa qua. GAS, PVD, PVS… đồng loạt giảm điểm khiến đã tạo ra áp lực cho các chỉ số. Sự phân hóa mạnh trong nhóm bất động sản đang khiến thị trường giao dịch khá lình xình, khi VHM, VRE, PDR chìm trong sắc đỏ thì sắc xanh lại hiện diện ở những cổ phiếu như VPI,HDG, SCR…

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 0,34 điểm, tương đương 0,03% lên 1.177,98 điểm. Thanh khoản đạt 314,5 triệu đơn vị, với hơn 7.826,6 tỷ đồng. 

HN-Index tăng 0,89 điểm, tương đương 0,37% lên 239,68 điểm. Thanh khoản đạt 78,9 triệu đơn vị, với hơn 1.209,1 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước