Sắc xanh chi phối hầu hết thị trường chứng khoán châu Á

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 02/02/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong phiên giao dịch ngày 1/2, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm nhờ được hỗ trợ bởi số liệu sản xuất lạc quan từ Trung Quốc và Nhật Bản.

Cụ thể, kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,6% lên 19.148,08 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc và S&P ASX 200 của Australia cũng tăng 0,6% lên lần lượt 2.080,48 điểm và 5.653,20 điểm.

Lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn dự đoán trong tháng 1 vừa qua do nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động cho vay của khu vực ngân hàng được đẩy mạnh và sự bùng nổ trong hoạt động xây dựng. Bên cạnh đó, theo IHS Markit, lĩnh vực sản xuất của Nhật Bản cũng tăng trưởng ở mức cao nhất trong ba năm qua.

Trái với xu hướng trên, tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng để mất 0,2% xuống còn 23.318,39 điểm. Phiên này, thị trường chứng khoán Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

Còn tại châu Âu, các thị trường chứng khoán chủ chốt của khu vực đều tăng điểm khi mở cửa giao dịch. Cụ thể, chỉ số FTSE của London nhích thêm 0,7% lên 7.150,36 điểm. Chỉ số DAX 30 của Frankfurt tăng 1% lên 11.646,42 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris tăng thêm 0,8% lên 4.786,85 điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước