Samsung dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 58 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/07/2018 16:06 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Samsung năm 2018 dự kiến có thể đạt 58 tỷ USD, tăng hơn 6,7% so với năm 2017.

"Chúng tôi đặt mục tiêu của cả năm 2018 là tổng kim ngạch xuất khẩu của Samsung Việt Nam là 58 tỷ USD. Tính đến hết tháng 6 năm nay, chúng tôi đã đạt 28 tỷ USD. Với sự tăng tưởng tích cực của Việt Nam, tình hình xuất khẩu Samsung sẽ đạt thêm 30 tỷ USD vào 6 tháng cuối năm nay" - ông Shim Won Hwan - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam - cho biết.

Theo ông Shim Won Hwan, hiện nay, chỉ có 3% doanh thu Samsung đến từ thị trường nội địa và 97% đến từ các thị trường nước ngoài, trong đó thị trường châu Âu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43%; tiếp theo là Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Á chiếm khoảng 15 - 16%; có đến 58% điện thoại Samsung trên toàn cầu được sản xuất tại Việt Nam.

Đại diện Samsung Việt Nam cho biết, có được sự tăng trưởng trên nhờ một phần đáng kể vào sự vận hành của các nhà máy mới của Samsung tại Việt Nam, đó là nhà máy Samsung ở TP.HCM và Samsung Display chính thức đi vào hoạt động; đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của Samsung Việt Nam trong năm nay.

Samsung sẽ ra mắt smartphone gập được vào tháng 1/2019, Galaxy S10 sau đó một tháng Samsung sẽ ra mắt smartphone gập được vào tháng 1/2019, Galaxy S10 sau đó một tháng

VTV.vn - Đầu năm 2019 sẽ là khoảng thời gian rất đáng chờ đợi của làng công nghệ khi mà Samsung được cho là sẽ trình làng chiếc smartphone màn hình gập Galaxy X và Galaxy S10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước