Samsung nằm trong nhóm cổ phiếu công nghệ tệ nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/08/2018 15:33 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Hơn 39 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường của Samsung đã bị thổi bay. Kết quả này đưa cổ phiếu của hãng lọt vào danh sách những cổ phiếu công nghệ kém nhất năm.

Theo CNBC, cổ phiếu của Samsung đã giảm 11% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức giảm của các cổ phiếu công nghệ hàng đầu khác tại Mỹ và châu Á. Mảng kinh doanh chip bán dẫn vẫn đạt kết quả tốt và là nguồn thu chính của Samsung, tuy nhiên không thể bù đắp được những kết quả ảm đạm trong mảng kinh doanh điện thoại di động.

Hiện, Samsung đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt tại hai thị trường điện thoại quan trọng là Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi vị thế nhà sản xuất điện thoại thông minh số 1 thế giới cũng bị đe dọa.

Samsung đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại ở Trung Quốc Samsung đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại ở Trung Quốc

VTV.vn - Không thể cạnh tranh với Huawei, Xiaomi, hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ đóng cửa nhà máy ở Thiên Tân để tập trung hơn cho các nhà máy ở Việt Nam và Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước