Sản lượng cao kỷ lục, Nga quyết giữ thị phần dầu mỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/01/2016 10:12 GMT+7

VTV.vn - Bộ Năng lượng Nga cho biết, nước này đã khai thác 534 triệu tấn dầu thô trong năm 2015, ghi nhận sản lượng cao chưa từng có.

Cụ thể, sản lượng dầu và khí đồng hành trong năm 2015 của Nga đã tăng 1.4% so với năm trước đó, lên 10.73 triệu thùng/ngày. Theo các chuyên gia năng lượng, điều này cho thấy cũng như các nước OPEC, Nga vẫn tập trung tăng sản lượng khai thác và cố giữ thị phần dầu mỏ.

Nền kinh tế Nga đang gặp nhiều khó khăn do giá dầu thô thấp cùng những biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngân hàng Trung ương Nga dự báo trong trường hợp giá dầu duy trì ở mức hiện tại, GDP của nước này sẽ giảm 2% trong năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước