Sản lượng “vàng trắng” tại Ấn Độ sụt giảm kỷ lục

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ tư, ngày 12/07/2023 13:47 GMT+7

VTV.vn - Ngành sản xuất bông của Ấn Độ đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong hàng chục năm qua, khi sản lượng tụt giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Biến đổi khi hậu đang đe dọa đến một sản phẩm xuất khẩu hàng đầu của châu Á, đó là bông sợi - mặt hàng vốn thường được người dân Ấn Độ ví như "vàng trắng", bởi nó tạo sinh kế cho hàng chục triệu người, cũng như mang lại lợi thế cạnh tranh không nhỏ cho ngành dệt may Ấn Độ.

Những gì ngành sản xuất bông tại Ấn Độ đang phải đối mặt được các trang báo tại Ấn Độ ví như một cuộc khủng hoảng. Sản lượng bông tại Ấn Độ trong năm nay dự kiến sẽ sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 năm, trong khi lượng xuất khẩu rơi xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 19 năm.

Theo Thời báo Kinh tế Ấn Độ, với những gì đang diễn ra, Ấn Độ từ một quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới, nay sẽ trở thành quốc gia phải nhập khẩu ròng bông sợi. Hiệp hội Bông Ấn Độ cảnh báo điều này sẽ để lại những hậu quả đáng báo động với Ấn Độ. Nạn nhân không chỉ là những nông dân trồng bông, ngành xuất khẩu bông, mà còn cả ngành liên quan như dệt may, cũng sẽ phải hứng chịu tác động không nhỏ.

Sản lượng “vàng trắng” tại Ấn Độ sụt giảm kỷ lục - Ảnh 1.

Sản lượng bông tại Ấn Độ trong năm nay dự kiến sẽ sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 năm. (Ảnh minh họa - Ảnh: Asia & Pacific)

Theo các số liệu, cây bông hiện đang tạo ra sinh kế cho khoảng 6 triệu nông dân trồng bông và 40 - 50 triệu người khác tham gia vào các hoạt động liên quan từ chế biến cho tới phân phối.

Biến đổi khí hậu đang ngày càng cho thấy một vấn đề lớn đối với ngành nông nghiệp Ấn Độ. Năm 2022, một loạt cây trồng vốn là thế mạnh, là niềm tự hào của nông nghiệp Ấn Độ phải lao đao vì biến đổi khí hậu, từ xoài, lúa mì, cho đến lúa gạo và giờ là cây bông.

Báo The Print của Ấn Độ cho biết, thời tiết nóng bức quá mức đã gây ra hiện tượng cháy cây giai đoạn đầu mùa vụ. Sau đó mưa lớn bất thường khiến cây ngập nước, sản lượng lại càng sụt giảm.

Tình trạng khó khăn của của ngành sản xuất bông tại Ấn Độ có thể cảm nhận như tại bang Tamil Nadu. Đây là nơi chiếm khoảng 60% tổng số nhà máy cán bông tại Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà máy hiện lại đang phải đối mặt với cảnh thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung cấp bông.

Nhật báo Thanthi của Ấn Độ cho biết, nhiều nông dân trồng bông tại Ấn Độ nay đã từ bỏ loại cây này, khi khí hậu ngày càng thất thường, trong khi bông lại loại cây dễ bị sâu bệnh tàn phá. Diện tích canh tác bông, như tại bang Tamil Nadu, nay đã giảm chỉ còn 1/3.

Không chỉ cây bông, nỗi lo đang bủa vây một loạt cây trồng khác của Ấn Độ. Năm nay lại là năm thời tiết bước vào chu kỳ El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán được dự báo sẽ càng căng thẳng.

Tại Ấn Độ, tháng 6, tháng 7 thời điểm quan trọng để gieo trồng một loạt các loại cây từ bông tới ngô, lúa, đậu tương, để thu hoạch vào tháng 10. Tuy nhiên năm nay, lượng mưa không ổn định khiến diện tích gieo trồng cho tới thời điểm này thấp hơn gần 10% so với năm 2022. Chẳng hạn như lúa gạo hiện mới chỉ gieo trồng được khoảng 5,4 triệu ha, trong khi năm 2022 là hơn 7 triệu ha.

Giá gạo Ấn Độ cao nhất 5 năm Giá gạo Ấn Độ cao nhất 5 năm

VTV.vn - Tuần qua, giá gạo trên thị trường châu Á đồng loạt tăng, trong đó giá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong 5 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước