Sàn "NASDAQ Trung Quốc" bắt đầu đi vào hoạt động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/07/2019 18:00 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/7, mọi sự chú ý của giới đầu tư châu Á đổ dồn về Thượng Hải khi Sàn Đổi mới khoa học và công nghệ (STAR) chính thức có phiên giao dịch đầu tiên.

Sàn giao dịch mô phỏng theo sàn NASDAQ của Mỹ phản ánh mong muốn của giới chức Trung Quốc trong việc thu hút nguồn vốn tư nhân vào các kế hoạch phát triển. 

Cổ phiếu của 25 công ty niêm yết đầu tiên thuộc các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như y tế, chất bán dẫn đã ghi nhận mức tăng mạnh ngay đầu phiên giao dịch, nhờ lượng đăng ký mua lớn. Sàn giao dịch mới được kỳ vọng sẽ giúp Bắc Kinh huy động vốn cho các ngành công nghiệp đang bị giới chức Washington coi là mối đe dọa với vị trí số 1 thế giới của Mỹ. Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư nhỏ của Trung Quốc sẽ có cơ hội mua vào cổ phiếu các ngành công nghệ mà hiện nay chủ yếu đã chuyển sang niêm yết tại Phố Wall.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước