Sản xuất ở châu Á yếu đi

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 02/07/2021 09:23 GMT+7

Ảnh minh họa: THX/TTXVN

VTV.vn - Tại châu Á, hoạt động sản xuất của các nhà máy ở nhiều quốc gia đã suy yếu đáng kể trong tháng 6 do chi phí đầu vào tăng và một số ổ dịch bùng phát ở nơi sản xuất.

Các số liệu thống kê mới nhất cho biết, hoạt động sản xuất tăng chậm hơn ở Trung Quốc và Nhật Bản, Malaysia và Ấn Độ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức trong lĩnh vực chế tạo tại Trung Quốc giảm còn 50,9 điểm trong tháng 6.

Tại Nhật Bản, chi phí nguyên liệu thô tăng cao và tình trạng thiếu chip cũng đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu. Đáng chú ý, hoạt động tại các nhà máy của Ấn Độ lần đầu tiên suy giảm trong gần một năm, khi các hạn chế nhằm ngăn chặn làn sóng COVID-19 mới tác động đến nhu cầu thị trường.

"Chỉ số PMI tháng 6 suy giảm trở lại khi virus bùng phát, cùng các vấn đề về chuỗi cung ứng đã tạo ra những thách thức cho ngành công nghiệp", Alex Holmes, Nhà kinh tế tại Capital Economics, cho biết.

Theo ông, do cả hai vấn đề này không có khả năng được giải quyết sớm, nên tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ngành sản xuất trong vài quý vừa qua khó có thể lặp lại.

Từng được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, các nền kinh tế châu Á đang tụt lại so với các nền kinh tế phương Tây trong việc phục hồi do sự chậm trễ trong việc tiêm chủng.

Các chuyên gia cho rằng, nhiều ngân hàng trung ương khu vực này khó có thể sớm rút lại các biện pháp kích thích.

Xuất khẩu nông sản Ấn Độ đạt mức cao nhất năm 6 năm Xuất khẩu nông sản Ấn Độ đạt mức cao nhất năm 6 năm Indonesia đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới Indonesia đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới Doanh nghiệp châu Âu muốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam Doanh nghiệp châu Âu muốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước