Sản xuất tôm bền vững với mô hình hợp tác xã tại Bạc Liêu

Huỳnh Tâm - Nguyên Du (VTV9)-Thứ hai, ngày 27/08/2018 08:29 GMT+7

VTV.vn - Để tháo gỡ tồn tại hiệu quả kinh tế nuôi tôm sạch chưa cao, tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó, sản xuất theo mô hình hợp tác xã là một hướng đi bền vững.

Hiện tỉnh Bạc Liêu là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích nuôi tôm công nghệ cao với hơn 1.380ha. Mặc dù có diện tích lớn, sản lượng nhiều, hiệu quả kinh tế của việc nuôi tôm sạch tại đây chưa cao do bà con sản xuất rời rạc, nhỏ lẻ. Việc thành lập hợp tác xã công nghệ cao phát triển tôm đầu tiên tại tỉnh Bạc Liêu đã giúp nhiều hộ làm ăn nhỏ lẻ trước đây hợp tác với nhau để sản xuất tôm sạch với quy mô lớn.

Là 1 trong 21 thành viên của hợp tác xã, anh Hoàng Văn Nghĩa (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) rất lạc quan về mô hình kinh tế tập thể này. Kỳ vọng của anh Nghĩa hoàn toàn có cơ sở vì điểm mới của hợp tác xã này là ngoài người nuôi tôm sạch còn có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn cung cấp thức ăn, con giống, chế biến xuất khẩu, tất cả liên kết lại để sản xuất với sản lượng lớn, chất lượng cao, đảm bảo giá cả đầu ra tốt nhất.

Để hợp tác xã hoạt động hiệu quả, trước hết phải kế đến yếu tố con người. Tỉnh Bạc Liêu định hướng cần chọn lọc kỹ lưỡng, không chạy theo số lượng để tập hợp được các thành viên cùng chung khát vọng, nhiệt huyết vì sự phát triển bền vững. Như vậy, hợp tác xã mới thực sự trở thành bệ đỡ vững chắc, thúc đẩy ngành tôm tỉnh Bạc Liêu nói riêng và cả nước nói chung vươn lên tầm cao mới.


Thành lập hợp tác xã tôm công nghệ cao đầu tiên tại Bạc Liêu Thành lập hợp tác xã tôm công nghệ cao đầu tiên tại Bạc Liêu

VTV.vn - Chiều 25/8, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị công bố thành lập Hợp tác xã tôm công nghệ cao đầu tiên tại địa phương này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước