Sầu riêng - “Vàng trắng” của ngành nông nghiệp Malaysia

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/12/2018 18:14 GMT+7

VTV.vn - Nhờ cơn sốt sầu riêng tại Trung Quốc, sầu riêng đang trở thành "vàng trắng" của ngành nông nghiệp Malaysia.

Lẩu sầu riêng, thịt nướng sầu riêng, thậm chí cả pizza sầu riêng... đây chỉ là một trong số vài món ăn được chế biến từ sầu riêng đang xuất hiện ở Trung Quốc. Người tiêu dùng Trung Quốc nghiện món sầu riêng đến nỗi họ đã chế ra những món ăn từ sầu riêng mà ngay cả ở các nước trồng loại quả này cũng không có.

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc đã tăng 15% trong năm 2017 lên gần 350.000 tấn, trị giá 510 triệu USD.

Chính phủ Malaysia không nhắm mắt để cơ hội vuột khỏi tầm tay, nhất là khi họ đang sở hữu giống sầu riêng Musang King, được quảng bá là ngon hơn cả sầu riêng Monthong của Thái Lan.

Mới đây, Malaysia và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận cho phép nông dân Malaysia bắt đầu từ tháng 1 tới xuất khẩu sầu riêng đông lạnh nguyên trái vào thị trường đông dân nhất thế giới.

Bộ Nông nghiệp Malaysia kêu gọi tất cả các trang trại trồng và các cơ sở tham gia chế biến sầu riêng phải ngay lập tức áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để giúp cho sản phẩm của nước này có thể cạnh tranh mạnh mẽ trên toàn cầu.

Người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng sầu riêng Người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng sầu riêng

VTV.vn - Theo số liệu thống kê, nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc đã tăng 15% so với năm ngoái, lên gần 350.000 tấn, trị giá 510 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước