Saudi Arabia sẽ cạn tiền trong 5 năm tới do dầu mất giá

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 26/10/2015 15:43 GMT+7

Ngân sách của Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, sẽ thâm hụt khoảng 20% GDP. (Ảnh minh họa: Britannica)

VTV.vn - Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới - sẽ cạn tiền mặt trong chưa đầy 5 năm tới, nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở ngưỡng 50 USD/thùng.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sau nhiều năm ngân sách ở mức dồi dào, ngân sách của Saudi Arabia sẽ thâm hụt nghiêm trọng khoảng 20% GDP trong năm nay.

Đầu năm 2015, Saudi Arabia đã phải bán ra khoảng 4 tỷ USD tiền trái phiếu để có thêm tiền mặt và cân bằng ngân sách. Đây là điều hiếm khi xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước