Saudi Arabia sẽ tăng sản lượng dầu mỏ thêm 2 triệu thùng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/07/2018 09:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Free America Network)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/6 cho biết, Quốc vương Saudi Arabia Salman đã đồng ý với đề nghị của ông về tăng sản lượng dầu mỏ.

Trong một tuyên bố trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã trao đổi với Quốc vương Salman và đề nghị Saudi Arabia tăng sản lượng thêm 2 triệu thùng/ngày.

Giới chuyên gia dự báo tình trạng nguồn cung dầu thô từ Iran bị "chặn" liên quan tới các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể đẩy giá dầu lên tới mức 90 USD/thùng.

Trong tuần qua, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ có lúc tăng vọt lên 74,03 USD/thùng, mức cao nhất kể từ 26/11/2014.

Trước đó, có thông tin cho rằng Saudi Arabia dự định "bơm" tới 11 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 7, mức cao nhất trong lịch sử, tăng từ khoảng 10,8 triệu thùng/ngày trong tháng 6.

Kuwait sẽ nâng sản lượng khai thác dầu thêm 85.000 thùng/ngày Kuwait sẽ nâng sản lượng khai thác dầu thêm 85.000 thùng/ngày

VTV.vn - Kuwait sẽ nâng sản lượng khai thác dầu thêm 85 nghìn thùng/ngày, bắt đầu từ ngày mai (1/07), theo thỏa thuận đạt được giữa các nước OPEC và ngoài OPEC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước