Saudi Arabia tập trung cho thương vụ IPO của Aramco

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 08:35 GMT+7

(Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia - Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đưa ra.

Saudi Arabia đã hoàn toàn khôi phục sản lượng dầu mỏ sau những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của nước này hồi tháng 9/2019 và hiện đang tập trung vào việc niêm yết cổ phiếu của tập đoàn năng lượng khổng lồ Saudi Aramco. 

Phát biểu tại một hội nghị năng lượng diễn ra ở Moscow (Nga), Bộ trưởng Abdulaziz bin Salman khẳng định, năng lực sản xuất dầu hiện tại của vương quốc này hiện đã đạt mức 11,3 triệu thùng/ngày. Ông cũng cho biết, việc niêm yết cổ phiếu của Saudi Aramco đang là trọng tâm trong các kế hoạch của Chính phủ Saudi Arabia nhằm vực dậy và đa dạng hóa nền kinh tế nước này, qua đó tránh sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ. 

Khoảng 20 thể chế tài chính trong nước và quốc tế đang lên kế hoạch bán 1% cổ phần của Aramco tại Riyadh trước khi chào bán ra thị trường quốc tế vào năm 2020 hoặc 2021.

Saudi Aramco tập trung khôi phục sản lượng dầu mỏ Saudi Aramco tập trung khôi phục sản lượng dầu mỏ

VTV.vn - Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco hiện đã phục hồi sau khi hai cơ sở lọc dầu của tập đoàn này ở Saudi Arabia bị tấn công hồi giữa tháng 9.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước