Shell gắn việc trả lương cho giám đốc với mục tiêu giảm khí thải carbon

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/12/2018 16:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Tập đoàn Royal Dutch Shell mới đây đã ban hành một chính sách mới, gắn việc trả lương cho các giám đốc điều hành với việc thực hiện các mục tiêu cắt giảm khí thải carbon.

Hãng dầu khí Royal Dutch Shell cho biết sẽ thiết lập các mục tiêu ngắn hạn về phát thải carbon kể từ năm 2020. Việc hoàn thành các mục tiêu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mức lương trả cho ban giám đốc điều hành của hãng.

Nếu được đưa vào thực hiện, Royal Dutch Shell sẽ là công ty năng lượng lớn đầu tiên trên thế giới gắn việc trả lương cho lãnh đạo với các mục tiêu về phát thải carbon.

Thông báo của Shell được đưa ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước cần hành động gấp chống biến đổi khí hậu toàn cầu tại hội nghị COP24 ở Ba Lan.

Amazon đầu tư vào tái chế và năng lượng mặt trời nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon Amazon đầu tư vào tái chế và năng lượng mặt trời nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon

VTV.vn - Mới đây, Amazon đã công bố hai sáng kiến mới nhằm giảm thiểu các tác động của công ty đối với môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước