Shipper tại TP Hồ Chí Minh được “nới lỏng” hoạt động

VTV Digital-Thứ ba, ngày 17/08/2021 12:04 GMT+7

VTV.vn - Quy định nới lỏng cho shipper hoạt động cũng giúp các chuỗi siêu thị tự tin kích hoạt lại các kênh đặt hàng trực tuyến từ ngày 17/8.

Từ ngày 16/8, các tài xế giao hàng (shipper) đã được vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận, huyện trở lại tại TP Hồ Chí Minh. Việc "nới lỏng" hoạt động cho shipper này đi kèm với quyết định của thành phố sẽ tiến hành giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 thêm 1 tháng nữa.

Ngay sau quy định "nới lỏng" cho shipper này, các doanh nghiệp gọi xe công nghệ, chuỗi siêu thị đang lên kế hoạch tăng công suất vận chuyển hàng hóa qua kênh trực tuyến, góp phần đảm bảo nhu cầu về hàng thiết yếu của người dân trong 1 tháng tới.

Trước ngày 16/8, dù vẫn duy trì hoạt động trong phạm vi môt quận, huyện nhưng một shipper công nghệ cho biết, nhu cầu người dân đặt hàng liên quận huyện vẫn cao, khiến tài xế thường xuyên hủy hoặc để trôi đơn. Nay được cho phép giao hàng liên quận, huyện sẽ giúp công việc thuận lợi hơn nhiều.

"Khách hàng họ khó có thể bố trí điểm mua hàng và nhận hàng cùng một quận, dẫn đến lượng đơn hàng của em bị hạn chế, có khi cả buổi chỉ nhận được vài đơn. Có gia đình có bố mẹ già ở quận khác, họ cứ gọi năn nỉ giao đồ ăn qua bên đó nhưng em cũng phải từ chối, không biết làm sao", Mã Bích Tiên - tài xế công nghệ cho biết.

Shipper tại TP Hồ Chí Minh được “nới lỏng” hoạt động - Ảnh 1.

Shipper tại TP Hồ Chí Minh được “nới lỏng” hoạt động. Ảnh minh họa - Dân trí.

Một số ứng dụng gọi xe công nghệ đã mở lại dịch vụ giao liên quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh. Hiện doanh nghiệp đang phối hợp với Sở Công Thương để thống nhất về điều kiện shipper được hoạt động.

Đại diện ShopeeFood - tên mới của ứng dụng Now - cho biết bên cạnh trang bị đầy đủ bộ nhận diện cho tài xế theo yêu cầu của thành phố, đến nay đã có hơn 3.500 tài xế của hãng được tiêm vaccine.

Trong khi đó, Gojek cho biết có gần 8.000 tài xế đáp ứng điều kiện để hoạt động theo quy định mới, hơn 40% trong số này cũng đã được tiêm vaccine.

Ông Đặng Hoàng Linh - Giám đốc Chính sách công và Quan hệ Chính phủ, Gojek Việt Nam cho biết: "Người dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn khi đặt thực phẩm và sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hoá thiết yếu. Đây là nguyện vọng của rất nhiều người dùng trong bối cảnh người dân hạn chế đi lại, dẫn đến nhu cầu đối với dịch vụ vận chuyển thực phẩm và hàng hoá thiết yếu liên quận tăng cao".

Quy định "nới lỏng" cho shipper hoạt động cũng giúp các chuỗi siêu thị tự tin kích hoạt lại các kênh đặt hàng trực tuyến từ ngày 17/8 vì có thể đẩy mạnh hợp tác với các đối tác giao hàng thứ 3 và giải phóng hoàn toàn lượng đơn hàng trực tuyến còn tồn đọng trước đó.

"Lượng shipper tăng lên có thể giúp chúng tôi gửi được rất nhiều hàng hóa đến cho khách hàng. Trước đó, shipper không được giao liên quận mình phải giao hàng bằng xe tải có hạn chế nhất định", bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, AEON Việt Nam cho hay.

Do quy định mới áp dụng, nên doanh nghiệp cho rằng ít nhất sau vài hôm nữa việc giao nhận hàng liên quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh mới bình thường trở lại. Dù vậy, so với trước dịch lượng shipper hiện đang hoạt động đã giảm nhiều, có thể khiến thời gian giao bị chậm trễ cục bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước