Siêu thị Anh lừa dối người tiêu dùng với những món hàng giảm giá giả mạo?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 11:07 GMT+7

VTV.vn - Đứng trước áp lực cạnh tranh, nhiều siêu thị ở Anh tung ra nhiều chiêu trò khuyến mãi, giảm giá, nhưng thực chất là lừa dối người tiêu dùng.

Tờ Guardian có bài nhan đề: Các siêu thị đang lừa dối người tiêu dùng với những món hàng giảm giá giả mạo. Báo này đăng kết quả điều tra của Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng Which với gần 500 mặt hàng cho thấy, nhiều loại hàng mua số lượng lớn theo chương trình khuyến mại thực tế lại đắt hơn so với mua lẻ từng sản phẩm như bình thường.

Môt thủ thuật khác theo báo này là mập mờ về giá khuyến mại và giá thật sản phẩm. Lấy ví dụ, hai siêu thị Asda và Morrison quảng cáo hạ giá nhiều mặt hàng từ 3,5 Bảng xuống chỉ còn 2 Bảng. Điều tra cho thấy, các mặt hàng này đã được bán với giá 2 Bảng trước đó gần cả năm.

Vẫn chủ đề này, nhưng trên tờ BBC, Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng (Which) chỉ ra thực tế, các siêu thị vẫn tiếp tục lừa dối khách hàng bất chấp các quy định về khuyến mại, giảm giá. Năm 2015, một cuộc điều tra của tổ chức này đã khiến Chính phủ phải ban hành quy định mới về niêm yết giá nhằm đảm bảo các siêu thị tuân thủ luật bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn nạn này vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn tệ hơn so với trước đây.

Đại diện của Which cảnh báo, các hãng bán lẻ phải chấm dứt hành vi lừa dối người tiêu dùng, nếu không cơ quan này sẽ phải can thiệp để đảm bảo quy định về niêm yết giá được thực thi.

Vẫn trên tờ Guardian, mới đầu tháng này, Morrison - một đại gia ngành bán lẻ đã phải tuyên bố đóng cửa 4 siêu thị, khiến 400 lao động có nguy cơ mất việc. Quyết định này đến sau khi dữ liệu nghiên cứu cho thấy, công ty này đang có kết quả kinh doanh kém nhất trong 4 chuỗi siêu thị ở Anh.

Trước đó không lâu, đại gia lớn nhất ngành bán lẻ là Tesco cũng đã phải tuyên bố sẽ cắt giảm 4.500 việc làm trong năm nay. Lý do theo chuỗi siêu thị này đưa ra, ngoài việc thay đổi để đáp ứng người tiêu dùng còn để cạnh tranh với các chuỗi bán hàng giảm giá khác.

Các siêu thị tại Anh thí điểm không dùng đồ nhựa Các siêu thị tại Anh thí điểm không dùng đồ nhựa

VTV.vn - Mới đây, các siêu thị lớn ở Anh đã tham gia vào làn sóng hạn chế dùng đồ nhựa với việc thí điểm không dùng nhựa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước