Singapore: Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẵn sàng thích nghi với CPTPP

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 02/01/2019 11:53 GMT+7

VTV.vn - Giới doanh nghiệp Singapore, đặc biệt là các công ty nhỏ và vừa, đang rất kỳ vọng vào những cơ hội mà Hiệp định CPTPP có thể mang lại.

Ngày 30/12/2018, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực, đánh dấu sự ra đời của một khu vực tự do thương mại chiếm hơn 1/10 nền kinh tế toàn cầu. Singapore là 1 trong 6 nước đầu tiên trong khối sẽ thực thi hiệp định cùng các cam kết cắt giảm thuế.

Khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Singapore. Theo Channel New Asia, 94% hoạt động thương mại của Singapore với các nước thành viên tham gia CPTPP sẽ được miễn thuế. Với những nước mà Singapore không có thỏa thuận thương mại như Mexico hay Canada, lần lượt 88 và 99% thuế quan nhập khẩu sẽ bị loại bỏ.

Tuy nhiên, một cơ sở thị trường mở rộng hơn cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Singapore sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn hơn. Điều này sẽ buộc các doanh nghiệp cần phải đổi mới mô hình kinh doanh.

Theo các doanh nghiệp, thỏa thuận CPTPP cũng sẽ khiến việc đăng ký và bảo vệ thương hiệu trở nên thuận lợi hơn, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn hoạt động nghiên cứu và phát triển, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm giá trị cao cho người lao động.

Cơ hội và thách thức khi CPTPP có hiệu lực Cơ hội và thách thức khi CPTPP có hiệu lực Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực Thủ tướng Anh đề cập khả năng tham gia CPTPP Thủ tướng Anh đề cập khả năng tham gia CPTPP

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước