Singapore thiếu trầm trọng nhân lực ngành Fintech

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/05/2018 18:20 GMT+7

VTV.vn - Singapore mong muốn trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về Fintech nhưng có một vấn đề đang cản đường ước mơ của đảo quốc sư tử đó là thiếu hụt lao động.

Với dân số 5,6 triệu người, hàng năm, các trường đại học ở Singapore chỉ đào tạo được có 400 cử nhân ngành công nghệ với trình độ bằng cấp phù hợp. Trong khi các doanh nghiệp khởi nghiệp và tài chính ở quốc gia này cần tới 1.000 người.

Chưa kể, những năm gần đây, Singapore còn thắt chặt visa với các lao động nước ngoài. Hiện nay, có tới một nửa các doanh nghiệp nằm trong hiệp hội Fintech của Singapore cho biết, họ thực sự đang thiếu lao động trầm trọng, đặc biệt ở các vị trí như phân tích dữ liệu, phát triển blockchain và lập trình máy tính. Mức lương thậm chí có thể lên tới hơn 2.000 USD một tháng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước