Singapore xét xử vụ án thao túng chứng khoán lớn nhất lịch sử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/03/2019 15:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Mới đây, tòa án Singapore đã bắt đầu tiến hành xét xử vụ án thao túng chứng khoán lớn nhất trong lịch sử nước này diễn ra trong giai đoạn 2012 - 2013.

Các công tố viên đã buộc tội doanh nhân người Malaysia John Soh Chee Wen và bạn gái ông này Quah Su Ling là đối tượng chủ mưu gây rối loạn thị trường chứng khoán, làm bốc hơi gần 6 tỷ USD.

Các đối tượng này bị cho là đã thao túng cổ phiếu của Blumon Group, Asiasions Capital và LionGold Group, khiến giá 3 cổ phiếu này tăng vọt 800% trong vòng 9 tháng, trước khi lao dốc mạnh, mất 87% giá trị chỉ trong 1 tuần.

Trước đó, 1 bị cáo khác tham gia vào vụ việc này là Goh Hin Calm đã nhận tội và bị kết án 36 tháng tù.

Sẽ khởi tố tội thao túng, nội gián thị trường chứng khoán Sẽ khởi tố tội thao túng, nội gián thị trường chứng khoán

VTV.vn - Ông Phạm Hồng Sơn cho biết, dự kiến sau Tết sẽ khởi tố và xét xử một số vụ thao túng giá chứng khoán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước