Singapore: Xuất khẩu dược phẩm tăng mạnh nhờ nhu cầu dự trữ thuốc

VTV Digital-Thứ năm, ngày 28/05/2020 16:12 GMT+7

Ảnh: AFP/TTXVN

VTV.vn - Xuất khẩu dược phẩm của Singapore đã tăng mạnh trong năm nay, khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thúc đẩy các nước trên toàn thế giới dự trữ thuốc.

Theo số liệu chính thức của Chính phủ Singapore, sản lượng dược phẩm ở Singapore tăng 86% tính từ đầu năm đến nay, trong đó xuất khẩu của riêng tháng 4 vừa qua tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái.

Fitch Solutions cho biết, Singapore là một trong số ít nước trên thế giới xuất siêu dược phẩm. Nước này có hơn 50 cơ sở sản xuất dược phẩm, trong đó có các nhà máy thuộc sở hữu của 8/10 hãng dược phẩm lớn nhất thế giới.

Mỹ, châu Âu và Nhật Bản là những điểm đến xuất khẩu lớn nhất cho dược phẩm của Singapore trong những tháng gần đây. Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu tích trữ thuốc đã góp phần gia tăng xuất khẩu của Singapore trong 3 tháng liên tiếp.

Chủ tịch Hiệp hội các ngành dược phẩm Singapore How Ti Hwei nhận định, các công ty và chính phủ trên toàn thế giới đang xây dựng những nguồn dự trữ thuốc lớn nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc men không bị gián đoạn và có thể tiếp cận gần với thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước