Sinh viên cầm đồ tham gia đa cấp: Mất tiền, ôm nợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/06/2017 09:27 GMT+7

VTV.vn - Không ít sinh viên quyết tâm vay nặng lãi để đầu tư tham gia kinh doanh đa cấp, với ước mong đổi đời nhanh chóng nhưng đã vỡ mộng.

Nhân viên tư vấn của Công ty đa cấp đóng trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã tư vấn cho hàng trăm sinh viên về cách làm giàu nhanh chóng, có thể kiếm được từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng, nếu trở thành nhà phân phối của công ty.

Lời quảng cáo hấp dẫn này cùng với sự "giúp đỡ", bảo lãnh của công ty, đã khiến không ít sinh viên đi tới cơ sở cầm cố giấy tờ vay nặng lãi, để tham gia kinh doanh đa cấp. Nhưng liệu sau khi tham gia hệ thống này, các bạn sinh viên có thể làm giàu nhanh chóng như lời quảng cáo hay không?

Là sinh viên năm nhất, sau nhiều lần được mời chào, một nữ sinh viên đã quyết định tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty CP Tập đoàn Sản xuất thương mại Green Life. Cầm cố thẻ sinh viên được 10 triệu đồng với lãi suất cao để đóng vào công ty, cô chỉ được công ty cung cấp cho 3 hộp kem dưỡng da. Sau đó, hối hận, cô tới công ty thanh lý hợp đồng nhưng không được công ty trả lại tiền.

Không có đủ lòng cam đảm để thú nhận với bố mẹ, nữ sinh viên này đang chật vật tìm cách để trả món nợ và lãi vay tại hiệu cầm đồ. 3 hộp kem dưỡng da trị giá gần mười triệu đồng do công ty cấp, cô đem bán mãi mà không có người mua. Vô tình một lần khi xem mạng, cô mới biết giá trị thực của mỗi hộp kem chỉ hơn 600 nghìn đồng.

Tiền mất, lại trở thành con nợ của các hiệu cầm đồ, mua sản phẩm bị đội giá nhiều lần và không bán lại được cho ai. Câu chuyện của sinh viên trên có lẽ sẽ là bài học đắt giá cho không ít sinh viên, khi quyết tâm vay nặng lãi để đầu tư tham gia kinh doanh đa cấp, với ước mong đổi đời nhanh chóng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

đa cấp

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước