Sơ kết sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 19:03 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sáng nay (12/4), Hội nghị sơ kết sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã diễn ra tại Quảng Nam.

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Hội nghị thống nhất yêu cầu các địa phương phải xác định cây trồng chủ lực theo lợi thế so sánh, không phát triển cây trồng ngoài vùng quy hoạch, không trồng tái canh hồ tiêu đối với diện tích già cỗi, nhiễm nặng sâu bệnh. Những vùng lúa thiếu nước, năng suất thấp cũng chuyển sang trồng cây chịu hạn, ngắn ngày, như rau màu cho hiệu quả cao hơn, hoặc chuyển từ lúa 3 vụ sang 2 vụ, hoặc bố trí lại thời vụ, áp dụng kỹ thuật canh tác nhằm hạn chế tác động của khô hạn. 

Bên cạnh đó, các địa phương cần khuyến khích đưa ra thị trường các loại giống đang được nghiên cứu, khảo nghiệm nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2018 - 2019 tại Nam Bộ tăng cao Sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2018 - 2019 tại Nam Bộ tăng cao

VTV.vn - Sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2018 - 2019 tại Nam Bộ ước đạt hơn 11,5 triệu tấn, tăng 208.000 tấn so với vụ Đông Xuân trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước