Số lượng cá nhân siêu giàu của Nhật Bản sẽ giảm trong 5 năm tới

TTXVN-Thứ hai, ngày 26/06/2023 07:40 GMT+7

Nhật Bản là nước G7 duy nhất được dự báo sự sụt giảm nhóm dân số siêu giàu trong 5 năm tới. (Nguồn: Wikipedia)

VTV.vn - Thông tin trên được đưa ra một báo cáo gần đây của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank của Anh.

Nhóm dân số siêu giàu của Nhật Bản được dự báo sẽ giảm 1,8% trong vòng 5 năm tới, khiến nước này là thành viên duy nhất trong Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) ghi nhận sự suy giảm trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2027.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định Nhật Bản sẽ vẫn là nơi có số lượng cá nhân siêu giàu (chỉ những người có khối tài sản ròng ít nhất 30 triệu USD) lớn thứ hai châu Á, chỉ xếp sau Trung Quốc Đại lục.

Số người siêu giàu ở Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, ước tính sẽ đạt 21.859 cá nhân vào năm 2027, giảm so với 22.259 người vào năm 2022.

Một quản lý của Knight Frank cho rằng dân số Nhật Bản ngày càng giảm là một trong những yếu tố chính dẫn đến mức suy giảm dự kiến trên.

Theo Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số Quốc gia Nhật Bản, dân số nước này dự kiến sẽ giảm từ 125 triệu người hồi năm 2022 xuống còn 122 triệu vào năm 2027, tương ứng với mức giảm 2,3%.

Trên toàn cầu, số lượng những cá nhân siêu giàu đã giảm 3,8% vào năm 2022 so với một năm trước đó. Nhiều người trong số họ đã phải chứng kiến khối tài sản của mình giảm mạnh trong bối cảnh một loạt "cú sốc" giáng xuống nền kinh tế toàn cầu, chẳng hạn như xung đột Nga-Ukraine và lạm phát gia tăng dẫn đến những đợt tăng lãi suất mạnh mẽ tại nhiều nước.

Tuy nhiên, báo cáo dự đoán nhóm siêu giàu trên toàn cầu sẽ tăng 28,5% lên khoảng 745.000 người vào năm 2027. Knight Frank nhận định chu kỳ tăng lãi suất đang gần đến giai đoạn đạt đỉnh, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về thị trường bất động sản toàn cầu.

Tính theo khu vực, nhóm dân số siêu giàu có tại châu Á ước tính sẽ tăng 39,8% lên khoảng 210.000 người trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2027.

Trung Quốc đại lục sẽ ghi nhận mức tăng gần 50% lên khoảng 132.000 người vào năm 2027, từ khoảng 88.000 người vào năm 2022.

Mỹ sẽ tiếp tục có số lượng người siêu giàu lớn nhất thế giới với mức tăng dự kiến 24,6% lên khoảng 253.000 người vào năm 2027.

Báo cáo cũng cho hay hầu hết các quốc gia G7 khác, bao gồm Vương quốc Anh, Đức và Canada (Ca-na-đa) cũng dự kiến số người siêu giàu sẽ tăng trưởng ở mức hai con số trong vòng 5 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước