Softbank bán tài sản để huy động 41 tỷ USD

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 25/03/2020 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tập đoàn này đã công bố kế hoạch chưa từng có tiền lệ là bán bớt tài sản để huy động khoảng 41 tỷ USD.

Hành động này nhằm nhằm tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu, trả bớt nợ và tăng dự trữ tiền mặt. 

COVID-19 đang khiến hàng loạt các doanh nghiệp, trong đó có cả gã khổng lồ như SoftBank, phải đau đầu.

Dù không cho biết chi tiết tài sản nào sẽ được bán, nhưng theo hãng tin Bloomberg, SoftBank có thể bán khoảng 14 tỷ USD cổ phần trong Alibaba. Phần tiền còn lại sẽ đến từ việc bán cổ phần trong mảng viễn thông SoftBank Corp và trong nhà mạng Sprint.

Kế hoạch này nhằm xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư, khi cổ phiếu SoftBank đã mất giá hơn 40% kể từ khi chạm đỉnh hồi tháng 2/2020.

Tập đoàn này hiện rất dễ tổn thương với các cú sốc kinh tế do có khối nợ lớn và đang mắc kẹt vốn trong các startup thua lỗ. Còn những khoản đầu tư trong các doanh nghiệp thuộc nền kinh tế chia sẻ chịu thiệt hại nặng do dịch bệnh khi hàng triệu người ở nhà và không di chuyển.

Lợi nhuận SoftBank giảm 99#phantram vì WeWork và Uber Lợi nhuận SoftBank giảm 99#phantram vì WeWork và Uber Softbank lỗ ròng hơn 6 tỷ USD vì Uber và WeWork Softbank lỗ ròng hơn 6 tỷ USD vì Uber và WeWork Mô hình kinh doanh của Softbank: Tận dụng triệt để thị trường vốn tư nhân Mô hình kinh doanh của Softbank: Tận dụng triệt để thị trường vốn tư nhân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước