Sôi nổi hoạt động mua sắm dịp đầu năm mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/01/2023 13:22 GMT+7

VTV.vn - Sáng 23/1 (mùng 2 Tết), nhiều tiểu thương tại các chợ dân sinh ở Hà Nội đã bắt đầu bán hàng trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại khu vực bên trong chợ Thành Công - một trong những chợ lớn tại quận Ba Đình phải đến mùng 4 Tết mới mở cửa, tuy nhiên trong buổi sáng mùng 2 Tết tại khu vực bên ngoài có không ít các tiểu thương đã bắt đầu bán hàng đầu năm mới.

Các mặt hàng được bán chủ yếu phía ngoài chợ chủ yếu là thịt, rau, cá hay các loại bánh, xôi dùng để đi lễ trong những ngày Tết. Mặc dù vẫn chưa nhiều sạp hàng được mở nhưng hoạt đông buôn bán đã có phần sôi nổi, nhiều người dân đã bắt đầu đi mua sắm dịp đầu năm.

Dịp đầu năm nay, giá của loại hàng hoá không tăng nhiều, chỉ có một số ít mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau, thịt, cá hay đồ lễ là có mức tăng nhẹ. Nguyên nhân do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm nay không nhiều và đa phần người dân đã mua sắm dự trữ trước từ Tết.

Nhiều siêu thị, chợ dân sinh mở cửa trở lại Nhiều siêu thị, chợ dân sinh mở cửa trở lại

VTV.vn - Hôm nay (mùng 2 Tết), nhiều siêu thị và chợ dân sinh sẽ mở cửa trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước