Sony bán smartphone cả quý không bằng Apple và Samsung bán trong 1 ngày

Thùy An-Thứ bảy, ngày 16/05/2020 06:54 GMT+7

VTV.vn - Khẳng định sẽ không từ bỏ mảng smartphone song mọi nỗ lực của Sony có thể trở thành sự "lố bịch".

Cách đây ít ngày, Sony đã công bố kế quả kinh doanh quý I/2020. Tại đây, người ta đặc biết chú ý đến doanh số bán 400.000 chiếc smartphone của Sony trong 3 tháng đầu năm. Một con số thấp chưa từng có trong lịch sử của Sony, cái tên từng là một ông lớn trong thị trường smartphone.

Trước đó, Sony đã đặt mục tiêu doanh số 700.000 chiếc smartphone trong quý I. Những ngay cả con số ít ỏi này, Sony cũng không thể hoàn thành mục tiêu của mình.

Sony bán smartphone cả quý không bằng Apple và Samsung bán trong 1 ngày - Ảnh 1.

Doanh số bán smartphone của lao dốc dần theo thời gian

Nếu đối chiếu với kết quả kinh doanh của các đối thủ mới thấy hết được mảng smartphone của Sony bết bát đến nhường nào.

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, trong quý I/2020, Samsung bán được 59 triệu máy (tương đương 648 nghìn máy/ngày), Huawei bán được 49 triệu máy (tương đương 538 nghìn máy/ngày) và Apple bán được 40 triệu máy (tương đương 439 nghìn máy/ngày.

Điều này đồng nghĩa với việc, Sony bán smartphone cả quý không bằng Samsung, Huawei hay Apple bán trong 1 ngày.

Tự bắn vào chân mình?

Những fan hâm mộ ít ỏi còn lại của smartphone Sony có thể đổ lỗi cho đại dịch COVID-19 về kết quả kinh doanh bết bát nói trên. Song trước đó, thời điểm mà chưa xảy ra dịch bệnh này, mảng smartphone của Sony cũng đã lao dốc không phanh.

Người ta đã nhắc đến quá nhiều về sự "bảo thủ" trong việc phát triển sản phẩm như là một nguyên nhân chính cho sự thất bại của Sony trong mảng smartphone. Theo trang Android Authority, Sony còn đang tự "bắn vào chân mình".

Sony bán smartphone cả quý không bằng Apple và Samsung bán trong 1 ngày - Ảnh 2.

Sony còn trụ lại đến bao giờ tại thị trường smartphone?

Theo đó, mẫu Sony Xperia 1 II được hãng này ra mắt vào tháng 2 nhưng đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa có sẵn cho người dùng.

"Thật khó để bán smartphone nếu người dùng không thể mua thiết bị mới nhất của bạn", Android Authority cho biết.

Thời điểm hiện tại, Sony vẫn khẳng định họ sẽ không từ bỏ mảng smartphone. Câu hỏi đặt ra là Sony sẽ tiếp tục đến thời điểm nào khi mà những nỗ lực của họ có thể trở thành điều lố bịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước