Sự cần thiết của Trọng tài thương mại trong hoạt động đầu tư

Quý Châu - Đức Thiện (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 14/05/2018 22:26 GMT+7

VTV.vn - Đây là chủ đề hội thảo vừa được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Tòa Trọng tài Phòng Thương mại Thế giới (ICC) tổ chức tại Hà Nội.

Với nội dung chính xoay quanh sự cần thiết, tính hiệu quả cũng như đi vào cụ thể tìm hiểu phương thức Trọng tài thương mại, với tư cách là một trong các điều kiện đủ, bên cạnh các điều kiện khác để tạo nên một môi trường đầu tư kinh doanh ổn định và hấp dẫn, đại diện nhiều hiệp hội doanh nghiệp đã khẳng định, Trọng tài thương mại là yếu tố cần thiết cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu như hiện nay.

Ông Ngô Khắc Lễ - Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logictics Việt Nam cho  biết: "Chúng tôi làm ra một điều kiện kinh doanh chuẩn để hội viên khi có vấn đề giải quyết liên quan đến tranh chấp thì có thể đưa ra Trọng tài Quốc tế Việt Nam và việc giải quyết tranh chấp này chúng tôi đã ghi vào điều kiện kinh doanh chung, được công bố rộng rãi cho khách hàng được biết".

Theo thống kê của VIAC, trong năm 2017 các tranh chấp có yếu tố nước ngoài được giải quyết tại VIAC tăng nhanh, chiếm 51% tổng tranh chấp tại trung tâm. Hiện có khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có doanh nghiệp có tranh chấp được giải quyết tại trung tâm này, điều này cho thấy vai trò Trọng tài Quốc tế Việt Nam ngày càng quan trọng đối với doanh nghiệp, đặc biệt là khối FDI.

Ông Kevin Kim - Phó Chủ tịch Tòa trọng tài, Phòng Thương mại Thế giới đánh giá: "Chúng tôi rất ấn tượng với chất lượng của đội ngũ Trọng tài Quốc tế Việt Nam, đó là lý do mà trong 5 năm trở lại đây năm nào chúng tôi cũng đến để hợp tác với Trọng tài Quốc tế Việt Nam".

Tại hội thảo, những vấn đề thực tiễn về phương thức trọng tài như áp dụng ngôn ngữ nước ngoài, luật pháp nước ngoài, thậm chí địa điểm giải quyết tranh chấp bên ngoài lãnh thổ Việt Nam... cũng đã được đề cập nhằm nâng cao hơn hiệu quả của phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.

Ông Vũ Ánh Dương - Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhấn mạnh: "Khi có tranh chấp đưa ra giải quyết tại trung tâm, các bạn có thể thấy yếu tố rất cao được giải quyết bởi các trọng tài viên là người nước ngoài, áp dụng cả ngôn ngữ nước ngoài, áp dụng luật nước ngoài và thậm chí có vụ việc có thể được giải quyết ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, rõ ràng trong trường hợp này vai trò Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam chỉ là tạo ra một sân chơi, một thiết chế để các bên tự do lựa chọn cho mình những cơ chế phù hợp nhất để giải quyết".

Để đảm bảo cho hoạt động đầu tư nước ngoài, hành lang pháp lý cho hoạt động trọng tài ngày càng được Chính phủ Việt Nam hoàn thiện, góp phần tăng tính hiệu quả qua giải quyết tranh chấp bằng hình thức Trọng tài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước