Sự thật đằng sau đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/12/2016 14:53 GMT+7

VTV.vn - Một đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 1000 tỷ đồng được coi là lớn nhất từ trước đến nay vừa được các cơ quan chức năng của Hà Nội triệt phá.

Điểm đáng chú ý là trong vụ án này, các đối tượng trong đường dây này chủ yếu sử dụng người trong cùng một gia đình để mua bán, giao nhận hóa đơn. Theo cơ quan an ninh điều tra, nhóm đối tượng này đã mua lại tư cách pháp nhân và con dấu cùng hóa đơn của các công ty "ma" với giá từ 30 - 40 triệu đồng để bán hóa đơn khống thu lợi bất chính.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cho biết nhóm đối tượng này đã thực hiện mua bán hóa đơn khống từ năm 2012. Mỗi hóa đơn có giá trị dưới 20 triệu đồng các đối tượng đã thu lời khoảng 300 nghìn hoặc 3% đối với hóa đơn có giá trị lớn hơn. Nguồn hóa đơn này đều xuất phát từ các công ty không có trụ sở và sử dụng nhiều chiêu trò để qua mắt cơ quan chức năng.

Sự thật đằng sau đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hoá đơn

Nếu số hoá đơn này được hợp thức, hoàn thuế, số tiền thuế Nhà nước bị thất thu có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đại diện Cục thuế Hà Nội cho biết đã cử bộ phận nghiệp vụ phối hợp với cơ quan điều tra, đồng thời triển khai nhiều biện pháp để ngăn ngừa hành vi phạm pháp này.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hoá đơn. Cơ quan điều tra cũng yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp đã mua và sử dụng hóa đơn khống hợp tác, nhằm ngăn chặn việc quyết toán hóa đơn khống.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước