Sự ủng hộ của Tổng thống Pháp Macron đối với toàn cầu hóa kinh tế

Lê Hồng Quang (Phóng viên thường trú THVN tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 15/05/2017 10:55 GMT+7

VTV.vn - Người Pháp đã chọn một Tổng thống ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế và mở cửa thị trường. Một tin tốt lành cho giới kinh doanh đầu tư trên toàn thế giới.

Ngày 14/5, ông Emmanuel Macron đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Pháp, và hôm nay, 15/5 là ngày đầu tiên ông làm việc tại Điện Elysee. Trong quá trình tranh cử, ông Macron được cho là ứng viên duy nhất bênh vực toàn cầu hóa về kinh tế, ủng hộ thương mại tự do.

Người Pháp đã chọn một Tổng thống ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế và mở cửa thị trường. Một tin tốt lành cho giới kinh doanh đầu tư trên toàn thế giới.

Tờ La Montagne của Pháp trích nguyên văn một câu ông Macron đã nói trong thời gian tranh cử, rằng: "Các thành tích kinh tế lớn của Pháp đều do tăng trưởng của thế giới thúc đẩy, chúng ta không có lựa chọn nào khác, và đó cũng là cơ may của chúng ta". Ông Macron cho rằng, toàn cầu hoá là một cơ hội tuyệt vời.

Nhưng trong quan điểm của ông vẫn bao hàm ý bảo hộ. Tờ Handelsblad ra tại Hà Lan đã nói tới đạo luật "Mua hàng châu Âu" mà ông Macron đang bảo vệ, quy định chỉ có những doanh nghiệp có ít nhất một nửa sản lượng sản xuất trong lãnh thổ châu Âu, mới được tham gia thị trường mua sắm chính phủ.

Trong khi các ứng cử viên khác nói người Pháp mua hàng Pháp, với ông Macron là người châu Âu mua hàng châu Âu. Cũng vẫn là một kiểu bảo hộ, nhưng ở cấp độ thị trường chung châu Âu. Bài báo viết thêm, ông Macron cũng có nói rằng "Các ngành chiến lược phải được bảo vệ, không cho nhà đầu tư không phải là từ châu Âu tham gia kiểm soát".

Liên quan tới Hiệp định thương mại với Canada vừa ký năm ngoái, theo tờ Tiếng vang của Pháp, ông Macron đã tỏ ý nghi ngại, và đã thông báo sẽ bổ nhiệm một nhóm chuyên gia và các nhà khoa học tìm hiểu một cách chính xác những hậu quả về môi trường và sức khỏe, khi hiệp định này có hiệu lực. Bài báo viết: "Ông Macron muốn các hiệp định thương mại trong tương lai phải có các điều khoản bảo đảm điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động, các ràng buộc về thuế quan và bảo vệ môi trường. Ông cũng mong muốn Liên minh châu Âu áp đặt các trừng phạt nặng hơn nếu đối tác không tôn trọng luật chơi".

Quan điểm bảo hộ thị trường chung châu Âu của ông Macron đi xa đến nỗi, vào hôm 10/5 vừa rồi, khi ông chưa thành Tổng thống Pháp, Ủy ban châu Âu đã phải cảnh báo. Tờ Mặt trời 24h ra tại Italy có bài "Châu Âu từ chối ý tưởng của ông Macron về đạo luật Mua hàng châu Âu". Bài báo kể lại, ông Phó Chủ tịch Uỷ ban châu Âu có nói: "Ông Macron muốn quản trị quá trình toàn cầu hoá một cách chủ động, đó là điều tích cực. Nhưng không thể hạn chế các doanh nghiệp được vì bảo đảm nguyên tắc có đi có lại với đối tác của chúng ta là rất quan trọng".

Ông Macron ủng hộ toàn cầu hoá kinh tế, nhưng không đến mức như giới kinh doanh và đầu tư mong đợi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!​

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước