Sức nóng thị trường ô tô cuối năm

Mai Phương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 28/10/2019 16:51 GMT+7

VTV.vn - Tính tới hết Quý III/2019, sức mua ô tô trong nước tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018. Các hãng xe đua nhau ưu đãi, giảm giá cả trăm triệu đồng.

Sức nóng thị trường ô tô những tháng cuối năm sẽ như thế nào? Tác động của các hiệp định tự do thương mại đến thị trường sẽ ra sao?

Theo ông Vũ Trung Đức - Giám đốc Marketing Ford Việt Nam, sau năm 2018 bị ảnh hưởng bởi nghị định 116 nên năm 2019, lượng cung với xe nhập khẩu trở nên dồi dào cộng với nguồn cung từ sản xuất trong nước nên đây là thời điểm các hãng xe giảm giá để hút khách hàng. Tổng sản lượng năm 2019 sẽ khoảng 300.000 xe và năm 2020 đạt mức tăng trưởng khoảng 10 - 20%.

Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại sẽ tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng và công bằng cho tất cả các hãng và động lực phát triển cho ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam.

Thị trường ô tô giảm giá sâu trên mọi phân khúc Thị trường ô tô giảm giá sâu trên mọi phân khúc Loạt xe ô tô mới ra mắt trong tháng 10 Loạt xe ô tô mới ra mắt trong tháng 10 Thị trường xe ô tô Việt Nam có thể lập kỷ lục mới Thị trường xe ô tô Việt Nam có thể lập kỷ lục mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước