Tác động từ kế hoạch của GM đến ngành công nghiệp ô tô Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/11/2018 17:33 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ban lãnh đạo GM công bố kế hoạch tái cơ cấu được cho là sẽ gây ảnh hưởng lớn không chỉ đối với người lao động của hãng mà còn với cả ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

5 nhà máy sản xuất ô tô có thể phải đóng cửa, đi kèm với đó là 14.000 nhân công tại khu vực Bắc Mỹ mất việc làm. Đó là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu của GM nhằm tiết kiệm chi phí, và tập trung nhiều hơn vào việc phát triển xe tự lái và xe điện.

Theo ông Joseph Foudy - Giáo sư kinh tế Trường kinh doanh Stern, Đại học New York: "Việc sa thải 14.000 công nhân không phải là điều quá xấu trong thời kỳ mà nền kinh tế tương đối mạnh, nhưng nó sẽ tạo ra những tác động khủng khiếp tại các địa phương bị ảnh hưởng. Vụ phá sản của Toys R Us đã khiến 30.000 người mất việc, nhưng tác động của nó phân tán trên toàn quốc".

Trước khi GM tuyên bố đóng cửa nhà máy, báo cáo tài chính của hãng vẫn cho thấy tình hình sức khỏe ổn định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh số xe của GM đang đi xuống tại thị trường Trung Quốc và Bắc Mỹ, hai thị trường lớn và quan trọng nhất của hãng. Bên cạnh những tác động từ chiến tranh thương mại, thị trường cũng chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn, như xu hướng ưa chuộng xe SUV và xe tải, hay cuộc chạy đua phát triển xe điện, xe tự lái. Do đó, ban lãnh đạo GM được cho là đang cố gắng đón đầu những nguy cơ tiềm tàng bằng việc cắt giảm chi phí ngay từ lúc này.

Ông Joseph Foudy - Giáo sư kinh tế Trường kinh doanh Stern, Đại học New York - cho biết: "Đây là một sự cắt giảm tương đối lớn, nếu xét đến việc công ty đang khá thành công kể từ sau cuộc suy thoái kinh tế. Nó cũng xảy đến ở đầu chu kỳ kinh doanh, khi mà nền kinh tế vẫn đang khá mạnh. Điều đó có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng đồng thời nó cũng cho thấy các xu hướng phát triển của thị trường ô tô cũng như những lo ngại về việc nền kinh tế vĩ mô khó có thể phát triển tốt hơn nữa".

Theo các chuyên gia, kế hoạch của GM có thể sẽ mở màn cho một loạt động thái tương tự từ các hãng xe lớn khác. Ford Motor từ lâu đã thông báo về kế hoạch tái cấu trúc, cắt giảm việc làm, trong khi hãng xe Nhật Bản Toyota dù đang xây dựng một nhà máy lắp ráp mới tại bang Alabama, hiện cũng đang cân nhắc các biện pháp cắt giảm chi phí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước