Tái cơ cấu PMU của Bộ Giao thông vận tải

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/11/2018 20:16 GMT+7

VTV.vn - Nguồn vốn ngân sách gặp khó khăn, các dự án đầu tư công được tái cơ cấu, số các dự án mới được khởi công, xây dựng ít đi nên nhiều PMU giao thông buộc phải sáp nhập.

Ban quản lý dự án (PMU) được thành lập để quản lý các dự án, công trình xây dựng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó các PMU giao thông, một thời là niềm mơ ước nhiều người. 

Các ban quản lý dự án (PMU) được hình thành từ những năm 80 với chức năng thay mặt Bộ GTVT trực tiếp quản lý các sự án sử dụng ngân sách, vốn vay ODA và các sự án BOT; trở thành cánh tay nối dài của Bộ GTVT quản lý đầu tư các dự án hạ tầng giao thông hàng chục nghìn tỷ đồng. 

Cho tới trước 2017, có 17 PMU. Thiếu việc làm, Bộ GTVT đã tiến hành sáp nhập còn 13 PMU. Sau sáp nhập, tinh giản bộ máy, hàng trăm cán bộ các ban quản lý nghỉ việc. Hiện 13 PMU còn hơn 1.000 lao động. Nhiều PMU rơi vào cảnh nợ lương, người lao động luân phiên nghỉ không lương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước