Tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ cam kết kế hoạch cắt giảm thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 09:09 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính Mỹ sẽ nỗ lực để đưa ra kế hoạch cải cách thuế, trình Quốc hội nước này thông qua trước kỳ nghỉ hè vào tháng 8 tới.

Đây là lời khẳng định của tân Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trong phỏng vấn mới đây với kênh CNBC. Ông Mnuchin cho biết đây sẽ là một kế hoạch cắt giảm thuế "đáng kể", tập trung vào giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, cũng như giúp cho mức thuế doanh nghiệp của Mỹ trở nên cạnh tranh hơn so với các nước khác. 

Cắt giảm thuế mạnh mẽ đã là một cam kết trọng tâm của Tổng thông Mỹ Donald Trump ngay từ khi tranh cử. Theo Bộ Tài chính Mỹ, việc cắt giảm thuế có thể giúp kéo tăng trưởng của Mỹ lên mức 3% vào năm tới.

Tuyên bố về kế hoạch cắt giảm thuế của ông Steven Mnuchin đã ngay lập tức tạo ra những tín hiệu tích cực với giới đầu tư. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hôm nay đã tiếp tục tăng 0,17%, kéo chuỗi tăng điểm lên con số kỷ lục 10 phiên liên tiếp.

Thị trường Mỹ cũng được hỗ trợ nhờ vào cuộc gặp hôm nay của Tổng thống Donald Trump với một loạt lãnh đạo doanh nghiệp lớn, trong đó ông cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch đưa việc làm trở về Mỹ. 

Tuy nhiên, riêng cổ phiếu nhóm ngành công nghệ lại bất ngờ sụt giảm sau hơn 2 tuần tăng mạnh, kéo chỉ số Nasdaq giảm 0,4%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước