Tăng chuyến bay đêm để giảm tải ở sân bay

Thùy Linh-Thứ ba, ngày 25/01/2022 08:44 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Cục Hàng không Việt Nam mới đây đã đề nghị các hãng bay điều chỉnh một số chuyến bay trong giờ cao điểm sang bay đêm.

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT về tình hình khai thác vận tải hàng không nội địa Tết Nguyên Đán 2022. Phó Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Sơn cho biết, mấy ngày qua, có hiện tượng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi Tân Sơn Nhất.

Đặc biệt, ngày 23/1, sương mù tại Nội Bài đã khiến 25 chuyến bay tại Tân Sơn Nhất phải cất cánh muộn, dẫn đến trình trạng ùn ứ hành khách tại sân bay.

Nhằm giảm chuyến bay tại khung giờ cao điểm hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản kiến nghị Bộ GTVT thực hiện một số giải pháp để giảm tình trạng ùn tắc tại sân bay.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị điều chỉnh một số chuyến bay trong khung giờ cao điểm, đề nghị các hãng chuyển sang khung giờ bay đêm.

Tăng cường công tác truyền thông đến hành khách về việc bỏ yêu cầu test nhanh trước khi lên tàu bay, hành khách không nên đến sân bay quá sớm, mà chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé.

Vừa qua, Bộ GTVT cũng đã có giải pháp chống ùn tắc sân bay bằng việc gỡ bỏ quy định xét nghiệm nhanh với hầu hết hành khách đi máy bay (chỉ trừ người xuất phát từ vùng đỏ).

Cục Hàng không cho biết sẽ tiếp tục điều hành hàng ngày việc tuân thủ slot bay để tránh ùn tắc. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, máy soi chiếu an ninh được bổ sung để tăng công suất phục vụ hành khách.

Từ 23/1 đến 16/2, ngành hàng không đã dự kiến cung ứng 2,85 triệu ghế và 13,400 chuyến bay. Mới đây Cục Hàng không đã quyết định tăng lên 3,2 triệu ghế và 15.300 chuyến bay, tăng 13% so với Tết năm trước. Theo lãnh đạo Cục, nhu cầu vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán bằng hàng không được đáp ứng.

Ngày 21/1, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định nới lỏng điều kiện với hành khách đi máy bay nội địa. Theo đó, hành khách xuất phát từ nơi lưu trú, cư trú, từ sân bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc vùng phong tỏa cần có kết quả xét nghiệm âm tính theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ.

Như vậy, hành khách từ các địa bàn khác (không phải dịch cấp 4, vùng phong tỏa) sẽ không phải trình giấy đã tiêm đủ liều vaccine hay giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19, hoặc giấy xét nghiệm như trước đây. Trẻ em từ địa bàn này sẽ không phải xét nghiệm trước chuyến bay.

Hành khách nào đi máy bay dịp Tết Nguyên đán phải xét nghiệm COVID-19? Hành khách nào đi máy bay dịp Tết Nguyên đán phải xét nghiệm COVID-19? TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay Tân Sơn Nhất đối với hành khách nhập cảnh trong ngày đầu tiên năm 2022 TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay Tân Sơn Nhất đối với hành khách nhập cảnh trong ngày đầu tiên năm 2022 Quy định mới về xét nghiệm với hành khách đi máy bay nội địa Quy định mới về xét nghiệm với hành khách đi máy bay nội địa


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước