Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau 10 năm ký kết VJEPA

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 19/11/2018 09:46 GMT+7

VTV.vn - Hiệp định đối tác kinh tế (VJEPA) là hiệp định tự do hóa thương mại, dịch vụ, bảo hộ đầu tư và khuyến khích thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương vừa phối hợp với trường Sau đại học Chính sách công thuộc Đại học Tokyo Nhật Bản tổ chức diễn đàn "Tăng cường hợp tác song phương sau 10 năm thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản". Đây là cơ hội để các nhà nghiên cứu hai nước trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản và những nỗ lực hợp tác song phương trong bối cảnh mới.

Một trong những lĩnh vực được thực hiện dựa trên Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) là đào tạo, phái cử điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản. Từ năm 2012 đến nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với phía Nhật Bản tuyển chọn và đưa 5 khóa điều dưỡng, hộ lý với tổng số 960 người sang Nhật làm việc.

Ông Ryusuke Momoi - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - cho biết: "Sau khi sang Nhật, đến 60% điều dưỡng và hộ lý Việt Nam thi đỗ chứng chỉ quốc gia Nhật Bản. Số lượng này cao nhất, hơn hẳn các nước khác trong khu vực như Indonesia".

Từ năm 2008 đến nay, quan hệ từ kinh tế, thương mại, đầu tư cho đến giao lưu con người giữa Việt Nam và Nhật Bản đều được tăng cường và tác động đáng kể đến cả hai quốc gia. Đó là nhận định chung của các nhà nghiên cứu tại diễn đàn "Tăng cường hợp tác song phương sau 10 năm thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản".

Các vấn đề trong quan hệ thương mại, nỗ lực thúc đẩy hợp tác hay các sáng kiến tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng là những chủ đề được chú ý tại diễn đàn.

GS Toshiro Nishizawa - Trường Sau đại học Chính sách công, Đại học Tokyo - nhấn mạnh: "Nói một cách cụ thể, thương mại, đầu tư đã có bước tiến rất lớn. Giao lưu về mặt con người cũng ngày càng sâu sắc. Hiện tại, có rất nhiều du học sinh người Việt Nam học tập tại các trường đại học của Nhật Bản và tích lũy được nhiều kiến thức, kỹ năng làm việc".

Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản là hiệp định tự do hóa thương mại song phương đầu tiên của Việt Nam và là hiệp định đối tác kinh tế thứ 10 của Nhật Bản. Việc hiệp định đối tác kinh tế toàn diện này được ký kết đã tạo động lực cho sự tăng trưởng thương mại Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian qua và sẽ còn tạo thêm nhiều cơ hội nữa cho phát triển hợp tác song phương trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước