Tăng cường xuất khẩu nông sản những ngày đầu năm

Duy Hoàn-Thứ sáu, ngày 19/02/2021 15:09 GMT+7

VTV.vn - Gần 1.000 container hàng nông sản đã được xuất khẩu trong ngày đầu tiên mở cửa khẩu thông quan tại Lạng Sơn.

Tại các địa phương khác, hoạt động xuất nhập khẩu cũng được duy trì trong cả Tết, cho thấy tín hiệu tích cực trong năm mới.

Thiếu tá Trần Văn Hùng - Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Lượng phương tiện và hàng hóa đang dồn lên cửa khẩu ngày một đông, chúng tôi đã tăng cường lực lượng tại các địa điểm quan trọng, phân luồng giao thông đảm bảo không để ùn tắc giao thông xảy ra".

Trong dịp Tết, các hoạt động thông quan tại cửa khẩu tạm dừng, nên lượng hàng hóa đặc biệt là các mặt hàng nông sản như thanh long, mít, xoài đã bị tồn đọn khá nhiều. Để đảm bảo nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, hàng nông sản được xuất khẩu kịp thời, đảm bảo chất lượng, ngoài việc tăng cường lực lượng làm hết việc, không hết giờ thì việc ứng dụng hải quan điện tử bước đầu cũng đã đưa lại kết quả cao.

Tăng cường xuất khẩu nông sản những ngày đầu năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - TTXVN.

Ghi nhận đến 15h ngày 18/2, đã có 7/12 cửa khẩu tại Lạng Sơn thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, với hơn 1.000 container hàng nông sản được xuất đi.

Trước đó, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai hoạt động xuất nhập khẩu vẫn được duy trì ổn định kể cả trong những ngày Tết. Đơn cử ngay trong sáng sớm 12/2 (mùng 1 Tết) đã có hơn 300 container hàng nông sản được xuất khẩu.

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 10/2 (29 Tết) đến hết ngày 17/2 (mùng 6 Tết) đã có hơn 14.000 tấn thanh long được các doanh nghiệp Việt Nam làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 11 triệu USD, trong đó nhập khẩu gần 2,4 triệu USD chủ yếu phân bón, nông sản, xuất khẩu hơn 8,8 triệu USD, chủ yếu là nông sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước