Tăng giá dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/02/2019 06:06 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, việc thu phí sẽ không ảnh hưởng nhiều tới dòng tiền vào phái sinh mà chỉ ảnh hưởng tới tần suất giao dịch của các nhà đầu tư.

2018 là năm bùng nổ của thị trường chứng khoán phái sinh với tổng khối lượng giao dịch lên đến 19,6 triệu hợp đồng, số lượng tài khoản giao dịch liên tục được mở. Phái sinh được coi là thị trường hấp dẫn đối với nhà đầu tư ngay cả khi thị trường đi xuống. Nắm bắt sức hút này, nhiều công ty chứng khoán đã tung ưu đãi hay miễn phí giao dịch phái sinh nhằm thu hút nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, đến ngày 15/2, Thông tư 127/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh sẽ có hiệu lực. Các nhà đầu tư sẽ phải đóng thêm một khoản phí giao dịch chứng khoán phái sinh cho Sở Giao dịch chứng khoán và phí quản lý vị thế, phí quản lý tài sản ký quỹ cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán theo quy định. Trước thông tin này, phóng viên Trung tâm Tin tức VTV24 đã ghi nhận một số ý kiến các thành viên trên thị trường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước